Cựu Thủ tướng Bulgaria bị bắt liên quan đến quỹ EU

07:03, 18/03/2022
.
Ông Boyko Borisov, người từng ba lần giữ cương vị Thủ tướng Bulgaria đã bị bắt tối 17/3 theo giờ địa phương cùng một số thành viên khác trong đảng của ông.
 
Cựu Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov bị bắt giữ vào tối 17/3/2022. Nguồn: Sputnik
Cựu Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov bị bắt giữ vào tối 17/3/2022. Nguồn: Sputnik
Cựu Thủ tướng Boyko Borisov bị bắt do liên quan đến cuộc điều tra của Liên minh châu Âu về sử dụng sai mục đích quỹ hỗ trợ của khối.
 
Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Tài chính Vladislav Goranov, cựu Chủ tịch Ủy ban ngân sách Quốc hội Menda Stoyanova và cựu thư ký báo chí chính phủ Sevdalina Arnaudova cũng bị bắt giữ để điều tra.
 
Hiện thông tin chi tiết về vụ điều tra trên vẫn chưa được tiết lộ. Các hoạt động lục soát và thu giữ chứng cớ vẫn đang được thực hiện tại nhiều địa điểm trên khắp Bulgaria.
 
Việc bắt giữ trên diễn ra sau chuyến thăm của Trưởng Công tố châu Âu bà Laura Kovesi Theo bà Kovesi, hiện các công tố viên châu Âu đã mở 120 vụ điều tra các cáo buộc sử dụng sai mục đích ngân sách của EU trong các vụ đấu thầu, trợ cấp nông nghiệp, xây dựng và quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19. 
 
Theo VTV.vn
 

.