Apple sắp chạm mốc 3.000 tỉ USD, là công ty có giá trị nhất thế giới

08:12, 14/12/2021
.
Giá trị thị trường của Công ty Apple đang lơ lửng dưới mốc 3.000 tỉ USD chút ít trong ngày 13-12. Sau một chuỗi thành tích đáng kinh ngạc trong thập kỷ qua, Apple đã trở thành công ty có giá trị nhất thế giới.
 
Giám đốc điều hành Tim Cook, người tiếp quản Apple sau khi Steve Jobs từ chức năm 2011, có công lớn trong việc lãnh đạo Apple thành công ty có giá trị nhất thế giới - Ảnh: REUTERS
Giám đốc điều hành Tim Cook, người tiếp quản Apple sau khi Steve Jobs từ chức năm 2011, có công lớn trong việc lãnh đạo Apple thành công ty có giá trị nhất thế giới - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, cổ phiếu của Apple giảm hơn 2% vào ngày 13-12, đóng cửa ở mức 175,74 USD/cổ phiếu. Nếu đạt mức giá 182,86 USD/cổ phiếu, đây sẽ là mức giá cần thiết để Apple đạt giá trị thị trường 3.000 tỉ USD.
 
Cổ phiếu của Apple tăng khoảng 11% trong tuần trước, kéo dài mức tăng hơn 30% từ đầu năm đến nay do các nhà đầu tư tin tưởng người tiêu dùng sẽ tiếp tục trả tiền mua điện thoại iPhone, máy tính MacBook và các dịch vụ như Apple TV và Apple Music.
 
Công ty mất 16 tháng để tăng giá trị thị trường từ 2.000 tỉ USD lên gần 3.000 tỉ USD và mất 2 năm để tăng giá trị từ 1.000 tỉ USD lên 2.000 tỉ USD.
 
Đứng sau Apple là một loạt công ty công nghệ lớn như Alphabet - công ty mẹ của Google và Amazon.com Inc. Các công ty này được hưởng lợi từ việc người tiêu dùng và doanh nghiệp phải phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ trong đại dịch COVID-19.
 
Cán thành công mốc 3.000 tỉ USD sẽ tạo thêm một dấu ấn nữa cho giám đốc điều hành Tim Cook, người tiếp quản Apple sau khi Steve Jobs từ chức năm 2011.
 
Nhà phân tích Edward Moya của OANDA cho biết: "Tim Cook đã làm một công việc đáng kinh ngạc trong thập kỷ qua khi đưa giá cổ phiếu của Apple tăng hơn 1.400%.
 
Nếu Apple cán mốc 3.000 tỉ USD, Microsoft Corp sẽ là công ty duy nhất trong câu lạc bộ 2.000 tỉ USD và Alphabet, Amazon và Tesla Inc là các công ty thuộc có giá trị hơn 2.000 tỉ USD.
 
Microsoft, có giá trị thị trường khoảng 2.600 tỉ USD, là công ty có giá trị nhất thế giới vào cuối tháng 10 khi Apple thông báo những hạn chế trong chuỗi cung ứng toàn cầu có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng của hãng trong phần còn lại của năm.
 
Cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn đều tăng trong năm nay do các nhà đầu tư khai thác nhu cầu ngày càng tăng với những sản phẩm dựa trên dịch vụ đám mây khi các công ty chuyển sang mô hình làm việc kết hợp trực tiếp và trực tuyến và do người dùng nâng cấp thiết bị của họ.
 
Theo HỒNG VÂN/Tuoitre.vn
 

.