Nhật Bản cho phép tăng số người nhập cảnh từ 26/11

05:11, 20/11/2021
.
Quyết định này được đưa ra dựa trên đánh giá về việc dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt và nhu cầu nhập cảnh vào Nhật Bản ngày càng cao.
 
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép tăng số người nhập cảnh vào nước này từ 3.500 lên 5.000 người/ngày từ ngày 26/11 tới, quyết định được đưa ra sau khi sau khi Chính phủ Nhật Bản đánh giá tình hình dịch bệnh đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cũng như hệ thống y tế và hệ thống kiểm soát dịch bệnh đã được cải thiện. Quyết định này cũng nhằm đáp ứng nhu cầu nhập cảnh vào Nhật Bản của người nước ngoài tăng nhanh trong thời gian qua.
 
Nhật Bản cho phép tăng số người nhập cảnh từ 26/11
Nhật Bản cho phép tăng số người nhập cảnh từ 26/11. Ảnh minh họa
Ông Hirokazu Matsuno - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết: "Nhật Bản sẽ tiếp tục xem xét tăng cường nới lỏng các biện pháp hạn chế, việc nới lỏng sẽ tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm cũng như tỷ lệ tiêm chủng tại Nhật Bản và các nước".
 
Trước đó, Nhật Bản đã cho phép một số người nước ngoài nhập cảnh vào nước này như những người nhập cảnh vì mục đích kinh doanh, du học sinh và thực tập sinh kỹ năng, điều kiện đối với du học sinh và thực tập sinh kỹ năng phải tự cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, còn đối với những người sang Nhật vì mục đích kinh doanh, thời gian cách ly được rút ngắn xuống còn 3 ngày.
 
Hiện Nhật Bản đang tiếp tục xem xét cho khách du lịch nước ngoài được nhập cảnh theo từng giai đoạn, có thể bắt đầu từ đầu năm sau. 
 
Theo PV/VTV.vn
 

.