Căn cứ Mỹ tại Iraq lại trúng rocket, 5 người bị thương

02:04, 19/04/2021
.
Ngày 18/4, 5 quả rocket đã được phóng đi nhằm vào một căn cứ không quân có binh lính Mỹ tại Iraq, làm bị thương 2 nhà thầu nước ngoài và 3 binh sĩ Iraq.
[links()]
Đây là cuộc tấn công mới nhất trong bối cảnh căng thẳng giữa các đồng minh của Iraq là Iran và Mỹ. 
Binh sĩ Iraq gác tại căn cứ không quân Balad. (Ảnh: AP)
Binh sĩ Iraq gác tại căn cứ không quân Balad. (Ảnh: AP)
Hai trong số những quả rocket được bắn vào căn cứ không quân Balad, phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq, trúng vào một ký túc xá và cantine của công ty Mỹ Sallyport, một nguồn tin an ninh nói với AFP.
 
Không có tuyên bố trách nhiệm nào được đưa ra ngay lập tức, nhưng Mỹ thường đổ lỗi cho các phe phái Iraq có liên hệ với Iran về các cuộc tấn công như vậy nhằm vào quân đội và các nhà ngoại giao của nước này.
 
Các máy bay chiến đấu F-16 đóng tại căn cứ không quân Balad và một số công ty bảo dưỡng gồm nhân viên Iraq và người nước ngoài cũng có mặt tại căn cứ Balad.
 
Đã có khoảng 20 vụ tấn công bằng đánh bom hoặc phóng rocket nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq, trong đó có các căn cứ có binh lính Mỹ đồn trú kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021. Hàng chục cuộc tấn công khác đã diễn ra từ mùa thu năm 2019 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 
Hai người Mỹ và một dân thường Iraq đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công như vậy kể từ cuối năm 2019. Một người Iraq làm việc cho một công ty bảo trì máy bay chiến đấu của Mỹ cho lực lượng không quân Iraq cũng bị thương trong một vụ tấn công. Vào đầu tháng 4/2021, một vụ phóng tên lửa đã diễn ra ở khu vực gần căn cứ quân sự Balad nhưng không gây thương vong.
 
Theo PV/VTV.vn
 

.