Mỹ bán được 175 tỷ USD vũ khí trong năm 2020

03:12, 05/12/2020
.
Xuất khẩu vũ khí của Mỹ trong năm tài khóa 2020 đã tăng 2,8% lên 175 tỷ USD.
 
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/12 công bố doanh thu từ việc bán vũ khí trong năm tài khóa 2020, kết thúc vào ngày 30/9 vừa qua. Doanh thu của Mỹ từ việc bán máy bay chiến đấu và tên lửa có điều khiển đã tăng trong năm qua khi các đồng minh của nước này tìm cách tiếp cận công nghệ mới nhất của các công ty Mỹ bao gồm Lockheed Martin và Raytheon Technologies.  
Tiêm kích F-35 của Mỹ. (Ảnh: CNBC)
Tiêm kích F-35 của Mỹ. (Ảnh: CNBC)
Các hợp đồng lớn của Mỹ trong năm tài khóa 2020 bao gồm thỏa thuận bán 63 máy bay chiến đấu F-35 trị giá 23 tỷ đô la cho Nhật Bản.
 
Việc mua bán vũ khí từ các công ty Mỹ được thực hiện theo hai cách: đàm phán mua thương mại trực tiếp giữa một chính phủ và một công ty Mỹ hoặc một chính phủ nước ngoài liên hệ với một quan chức quốc phòng Mỹ tại sứ quán Mỹ. Cả hai cách này đều phải được chính phủ Mỹ thông qua.  
 
Chính quyền Tổng thống Donald Trump trong năm 2018 đã triển khai chương trình “Mua hàng của Mỹ” nhằm nới lỏng hạn chế đối với các hoạt động mua bán thiết bị quân sự trong khi khuyến khích các quan chức nước này đóng vai trò lớn hơn trong các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài cho ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ.
 
Theo PV/VOV.vn
 
 
 
 
 
 
 

.