Thủ tướng New Zealand tuyên thệ nhậm chức

09:11, 06/11/2020
.
Ngày 6-11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành được chiến thắng vang dội tại cuộc bầu cử ngày 17-10.
 
Kết quả kiểm phiếu được công bố cùng ngày cho thấy, Thủ tướng Jacinda Ardern và Đảng Lao động nhận được sự ủng hộ áp đảo khi giành được 50% tổng số phiếu bầu. Kết quả này đồng thời mang lại cho Đảng Lao động thêm 1 ghế tại Quốc hội, nâng tổng số ghế nắm giữ lên 65 trên tổng số 120 ghế trong Quốc hội.
 
Tại lễ nhậm chức, Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định, nội các mới hết sức đa dạng, đại diện cho những quan điểm khác nhau, là các chính khách tài năng và giàu kinh nghiệm, sẵn sàng phục vụ và đưa đất nước vượt qua khủng hoảng.
 
Theo Aljazeera, đại dịch Covid-19 là một trong chuỗi trường hợp khẩn cấp đã thử thách khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Jacinda Ardern trong nhiệm kỳ đầu tiên đầy khắc nghiệt, sau khi bà giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử năm 2017.
 
Theo HNM
 
 

.