Động đất rung chuyển Philippines

04:08, 18/08/2020
.
Ngày 18-8, trận động đất 6,6 độ richter làm rung chuyển miền Trung Philippines, khiến ít nhất 1 người chết, phá hủy nhiều ngôi nhà và đường sá.
Đảo Masbate chịu thiệt hại lớn sau trận động đất ngày 18-8. Ảnh: AP
Đảo Masbate chịu thiệt hại lớn sau trận động đất ngày 18-8. Ảnh: AP
Theo Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra tại phía Đông Nam đảo Masbate thuộc vùng Bicol, gây hư hại nhiều ngôi nhà ở Cataingan, thị trấn có dân số khoảng 50.000 người.
 
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một người đàn ông trong đống đổ nát của ngôi nhà 3 tầng ở ngoại ô thị trấn này. Tại thành phố Iloilo, cách đảo Masbate khoảng 400km về phía Tây Nam, người dân đổ ra đường vào thời điểm xảy ra động đất.
 
Lực lượng cảnh sát đã xác nhận thông tin về trường hợp thiệt mạng kể trên. Tính đến thời điểm này, chưa có thêm báo cáo về thương vong, trong khi công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra.
 
Bangkok Post cùng ngày đưa tin, Văn phòng Địa chấn Philippines đã ghi nhận ít nhất 14 dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất là 3,5 độ richter.
 
Viện Núi lửa và địa chấn Philippines (PHIVOLCS) cho biết, trận động đất 6,6 độ richter có tâm chấn ở độ sâu khoảng 21km. Đại diện PHIVOLCS thông báo, không ghi nhận nguy cơ về sóng thần gây ra bởi trận động đất này.
 
Theo Thương Nguyệt/hanoimoi.com.vn
 

.