Nữ ứng viên Elizabeth Warren rời cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ 2020

10:03, 06/03/2020
.
Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, một trong những ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ, đã quyết định dừng cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 5-3, theo nguồn tin của Reuters.
Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren - Ảnh: REUTERS
Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren - Ảnh: REUTERS
Bà Warren, 70 tuổi, để lại ấn tượng với thế mạnh là kêu gọi chống tham nhũng bằng một loạt đề xuất chính sách hỗ trợ.
 
Theo Reuters, vị cựu giáo sư về luật phá sản này từng khét tiếng là "tai họa của Phố Wall" trước khi đặt chân vào giới chính trị. Bà Warren có phần thể hiện tạm ổn trong ngày bầu cử Siêu thứ ba, sau một chuỗi kết quả đáng thất vọng tại các bang đầu tiên.
 
Thế nhưng, điều này vẫn không đủ để giúp bà vượt qua các ứng viên sáng giá hơn là thượng nghị sĩ Bernie Sanders, và cựu tổng thống Mỹ Joe Biden. Bà chỉ đứng thứ 3 tại chính quê nhà, bang Massachusetts.
 
Bà Warren rút khỏi cuộc đua chỉ 1 ngày sau cựu thị trưởng thành phố New York, tỉ phú Michael Bloomberg - người cũng thu về kết quả đáng thất vọng trong ngày Siêu thứ ba.
 
Thượng nghị sĩ này cũng là người phụ nữ cuối cùng trong nhóm ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng được xem là đa dạng nhất lịch sử Mỹ.
 
Reuters cho rằng việc bà Warren ra đi có thể giúp ông Sanders nhận thêm sự ủng hộ từ các cử tri của bà.
 
Theo NGUYÊN HẠNH/Tuổi Trẻ Online
 
 

.