Mỹ ngừng cấp thị thực ở Việt Nam từ 19-3 do dịch bệnh COVID-19

08:03, 19/03/2020
.
Mỹ sẽ ngừng tất cả dịch vụ cấp thị thực thông thường từ ngày 18-3 (giờ Mỹ) ở hầu như mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam (từ 19-3) do dịch bệnh COVID-19, người phát ngôn của bộ Ngoại giao nước này công bố.
 Y tá chờ đón bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới ở bãi đậu xe trung tâm y tế Northwest Outpatient, thuộc Đại học Washington ở Seattle, Mỹ ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS
Y tá chờ đón bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới ở bãi đậu xe trung tâm y tế Northwest Outpatient, thuộc Đại học Washington ở Seattle, Mỹ ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS
Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội thông báo: "Để bảo vệ cả đương đơn xin thị thực và nhân viên của chúng tôi trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19-3, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19-3 đến ngày 10-4 đã bị hủy".
 
Theo hãng tin Reuter, biện pháp chưa từng có tiền lệ này có thể ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người.
 
Đối với người xin thị thực không định cư, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết: Chúng tôi sẽ mở lịch hẹn mới ngay khi có thể. Vui lòng thường xuyên kiểm tra thông tin cập nhật trên website hoặc nếu gặp tình huống cần đến Hoa Kỳ khẩn cấp và đủ điều kiện, thì vẫn có thể đặt hẹn.
 
Đại sứ quán và Lãnh sự quán cho biết sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường ngay khi có thể.
 
Các nước Hàn Quốc, Nam Phi, Đức, Tây Ban Nha, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất cũng thống báo ngừng hoặc giảm đa số các dịch vụ visa.
 
Theo HỒNG VÂN/Tuổi Trẻ Online
 
 

.