Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Đức

07:12, 13/12/2019
.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 12.12 đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Đức để trả đũa việc Đức làm điều tương tự vào tuần trước.
 
Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga đang thực hiện động thái trả đũa và ra lệnh 2 nhà ngoại giao Đức phải rời Nga trong vòng 7 ngày tới, theo Straits Times.
 
Ngày 4.12, Bộ Ngoại giao Đức đã trục xuất 2 nhân viên của Đại sứ quán Nga ở Berlin, sau khi chính quyền Nga không trả lời các yêu cầu của Đức với cáo buộc dính líu tới vụ sát hại một công dân Gruzia tại nước này.
 
Trong một tuyên bố tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga nói "cách tiếp cận chính trị hóa cuộc điều tra là không phù hợp" và hứa sẽ thực hiện "các biện pháp ăn miếng trả miếng".
 
Vào đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, người đàn ông bị giết là "một tên cướp" và "một kẻ giết người". Hơn nữa, Nga liên tục đề nghị Đức dẫn độ ông ta, nhưng không có kết quả.
 
Ngày 11.12, Bộ Tư pháp Đức thông tin, Đức không biết về bất kỳ đề nghị dẫn độ nào đối với nạn nhân từ Nga.
 
DAO ÁNH

.