Động đất mạnh rung chuyển Tứ Xuyên của Trung Quốc

04:09, 08/09/2019
.
Một người đã tử vong và 29 người khác bị thương sau khi trận động đất 5,4 độ richter xảy ra tại phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào sớm 8-9.
TIN LIÊN QUAN
Hình ảnh tại Tứ Xuyên sau một trận động đất năm 2017 - Ảnh: REUTERS
Hình ảnh tại Tứ Xuyên sau một trận động đất năm 2017 - Ảnh: REUTERS
Theo cơ quan chức năng tại thị trấn Nội Giang, các nạn nhân đã nhập viện, trong đó có 2 người bị thương nghiêm trọng.

Ngoài ra, giới chức tại đây còn cho biết có ít nhất 17 căn nhà đã đổ sập và 215 căn khác bị hư hại sau vụ động đất.

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết tâm chấn của vụ động đất sâu 10 km dưới lòng đất và có tọa độ là 29,5 độ vĩ bắc và 104,79 độ kinh đông.

Hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Theo báo Straits Times, khu vực này nằm ở sườn phía đông của cao nguyên Tây Tạng và thường xuyên xảy ra động đất.

Số liệu của Cục địa chấn tỉnh Tứ Xuyên cho thấy tỉnh này đã chịu 132 trận động đất từ 3 độ trở lên trong vòng 1 năm qua. Trong đó, trận động đất mạnh nhất lên đến 6 độ richter xảy ra hôm 17-6, làm 13 người thiệt mạng, 220 người bị thương.

Năm 2008, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại Tứ Xuyên. Đây là trận động đất mạnh và thảm khốc nhất tại Trung Quốc kể từ sau trận động đất Đường Sơn 1976 khiến hơn 250.000 người thiệt mạng.
 
Theo NGUYÊN HẠNH/Tuổi Trẻ Online

 

.