Nhật Bản rút khỏi IWC, nối lại đánh bắt cá voi

02:07, 01/07/2019
.

Nhật Bản vừa rút khỏi Ủy ban Cá voi Quốc tế (IWC), động thái mở đường cho việc nước này nối lại hoạt động đánh bắt cá voi thương mại kể từ hôm nay (ngày 1/7).

TIN LIÊN QUAN

     Nhật Bản sẽ rút khỏi Ủy ban Đánh bắt Cá voi quốc tế (IWC)     Nhật Bản yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm săn bắt cá voi vì mục đích thương mại     Thịt cá voi - Món ăn gây tranh cãi ở Nhật Bản
Nhật Bản sẽ rút khỏi Ủy ban Đánh bắt Cá voi quốc tế (IWC) Nhật Bản yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm săn bắt cá voi vì mục đích thương mại Thịt cá voi - Món ăn gây tranh cãi ở Nhật Bản


Nhật Bản tuyên bố ý định rút khỏi Ủy ban Cá voi Quốc tế vào tháng 12/2018 với lý do nước này không thể tiếp tục đánh bắt cá voi thương mại theo các quy tắc của tổ chức này.

Tuy nhiên, Nhật Bản thông báo sẽ chỉ tiến hành đánh bắt cá voi thương mại trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Bên cạnh đó, Nhật Bản săn bắt cá voi Minke và một số loài khác có số lượng đủ lớn trong giới hạn cho phép của Ủy ban Cá voi Quốc tế.

Theo VTV.vn

 


.