Xe buýt lao xuống kênh, 30 người chết

09:11, 25/11/2018
.

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt chở khoảng 35 người chạy quá tốc độ rơi xuống một con kênh ở miền Nam Ấn Độ hôm 24-11.

Hãng tin AP cho biết vụ tai nạn xảy ra ở huyện Mandya, bang Karnataka. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế mất lái khi xe đang di chuyển với tốc độ cao.

Hiện trường nằm cách TP Bangalore, thủ phủ bang Karnataka, khoảng 105 km về phía Tây Nam. Lực lượng cứu hộ - bao gồm cảnh sát, thợ lặn và nông dân ở khu vực lân cận – đã tới hiện trường để tìm kiếm và cứu nạn.

Hiện đã có 30 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em, và 4 người được cứu sống. Tài xế xe buýt được cho là thoát ra ngoài và bơi lên bờ an toàn.
 

 Xe buýt lao xuống kênh. Ảnh: MSN
Xe buýt lao xuống kênh. Ảnh: MSN


Hãng tin PTI cho biết nhiều nạn nhân là các em học sinh đang trở về từ trường học. Một số hình ảnh cho thấy cư dân địa phương dùng dây thừng kéo xe buýt để trục vớt thi thể.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau đó gửi lời chia buồn về vụ tai nạn: "Rất đau lòng về vụ tai nạn xe buýt ở huyện Mandya, bang Karnataka. Xin được chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Hy vọng họ sẽ mạnh mẽ vượt qua thời khắc này". Chủ tịch Đảng Quốc đại Rahul Gandhi cũng gửi lời chia buồn trên mạng xã hội Twitter.

Tai nạn xe buýt gây chết người thường xảy ra ở Ấn Độ. Vào tháng 7, 48 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt lao xuống hẻm núi ở bang Uttarakhand.

Thống kê cho thấy có khoảng 150.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông ở Ấn Độ mỗi năm, thường là do tài xế thiếu thận trọng, đường xá ít được tu sửa và các phương tiện chở quá tải.

Theo Phạm Nghĩa/NLĐO

 


.