IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

07:10, 10/10/2018
.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế đưa ra ngày 9-10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng GDP toàn cầu từ 3,9% xuống còn 3,7% cho năm 2018 và 2019; giảm xuống còn 3,6% trong giai đoạn 2022-2023. Nguyên nhân do rủi ro kinh tế vì căng thẳng thương mại gia tăng và tình trạng nợ công cao.

IMF cảnh báo rằng những rủi ro mà họ đưa ra trong các báo cáo trước đó “đã trở nên rõ rệt hơn hoặc đã xảy ra một phần”.  Theo IMF, nền kinh tế Mỹ dù đã tránh khỏi những tác động xấu do chiến tranh thương mại với Trung Quốc cũng sẽ bắt đầu giảm vào năm 2020. IMF dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm 2018 là 2,9%, xuống 2,5% vào năm 2019 và còn 1,8% vào năm 2020. Tương tự, tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm xuống 6,6% trong năm nay và 6,2% vào năm 2019, thậm chí có thể giảm xuống 5,6% khi Trung Quốc chuyển sang con đường phát triển bền vững hơn và giải quyết những rủi ro tài chính.

Theo IMF, các tranh chấp thương mại  giữa Mỹ và Trung Quốc đã và sẽ ảnh hưởng đến các nền kinh tế châu Á khác và các nước dễ bị tổn thương như Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ. Thương mại toàn cầu được IMF dự báo sẽ tăng thêm 4,2% trong năm nay, thấp hơn 0,6% so với dự báo trong tháng 7 và gần 1% so với dự báo trong tháng 4. Trong năm 2019, dự báo thương mại toàn cầu chỉ tăng 4%.
 

Theo GIA BẢO/SGGPO


 


.