Trung Quốc sẽ áp thuế trả đũa lên 60 tỷ USD hàng hóa nhập của Mỹ từ 24/9 tới

04:09, 22/09/2018
.

 


Trung Quốc khẳng định sẽ đáp trả Mỹ bằng cách áp thuế lên 60 tỷ hàng hóa từ Mỹ, đồng thời đưa ra một số biện pháp trả đũa đi kèm khác.

Tờ Wall Street Journal hôm nay (22/9) đưa tin, Trung Quốc đã quyết định hủy bỏ các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ trong những ngày tới, do những căng thẳng thương mại giữa hai bên gia tăng, liên quan đến quyết định mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức thuế 10% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD. Việc áp thuế này từ ngày 24/9 tới và sẽ tăng lên mức 25% vào đầu năm 2019.
 

 

Trung Quốc khẳng định sẽ áp thuế hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)
Trung Quốc khẳng định sẽ áp thuế hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)
Theo tờ báo, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ không đến Washington vào tuần tới và đoàn tiền trạm của ông cũng vậy.
 
Hiện chưa có tuyên bố chính thức từ phía Chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên trước đó, khả năng các cuộc đàm phán thương mại được lên kế hoạch giữa hai nước khó có thể diễn ra và đã được cảnh báo từ trước, ngay cả khi Mỹ chưa đưa ra quyết định tiến hành lần áp thuế mới.
 
Phía Trung Quốc khẳng định, sẽ đáp trả Mỹ ngay lập tức vào ngày 24/9 tới bằng cách áp thuế lên 60 tỷ hàng hóa từ Mỹ, đồng thời đưa ra một số biện pháp trả đũa đi kèm khác./.
 
 
Đình Nam/VOV1

.