Bầu lãnh đạo và thông qua danh sách Chính phủ mới ở Campuchia

02:09, 06/09/2018
.

Sáng 6/9, Quốc hội khóa 6 Campuchia đã tiến hành bầu bộ máy lãnh đạo và bỏ phiếu tín nhiệm danh sách thành viên nội các Chính phủ mới do Thủ tướng Hun Sen đệ trình.
 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: The Cambodia Daily)
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: The Cambodia Daily)


Phiên họp đã bầu ông Samdech Heng Samrin tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội Campuchia khóa 6. Phó Chủ tịch thứ nhất và thứ hai lần lượt là ông Nguon Nhel và bà Khuon Sodary. Quốc hội khóa 6 Campuchia cũng thông qua danh sách nội các Chính phủ khóa 6 do Thủ tướng Hun Sen đệ trình.

Bộ máy Chính phủ Campuchia khóa 6 do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu có 10 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng cao cấp và 29 Bộ trưởng. Phó Thủ tướng Tea Banh tiếp tục giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Thủ tướng Sar Kheng vẫn đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chiều 6/9, Thủ tướng Hun Sen cùng với các thành viên nội các sẽ thực hiện lễ tuyên thệ tại Hoàng cung trước sự chứng kiến của Quốc vương Norodom Sihamoni. Ngày 7/9, Chính phủ mới của Thủ tướng Hun Sen sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên. Như Quốc vương Norodom Sihamoni kỳ vọng, Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ làm cho nền kinh tế Campuchia phát triển bền vững, việc phát triển kinh tế không thể tách rời sự thống nhất của đất nước.

Theo VTV.vn

 


.