Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận không quân ​

06:05, 12/05/2018
.

Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần với sự tham gia khoảng 100 máy bay, trong đó có máy bay tàng hình F-22, máy bay ném bom B-52 và máy bay F-15K.


Ngày 11/5, Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận không quân chung mang tên Sấm sét cực đại (Max Thunder).

Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần với sự tham gia của khoảng 100 máy bay, trong đó có máy bay tàng hình F-22, máy bay ném bom B-52 và máy bay F-15K.

Theo các nhà phân tích, cuộc tập trận không quân lớn này dường như là để gây sức ép đối với Triều Tiên trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, số lượng các loại máy bay tham gia tập trận đã được quyết định từ trước khi có thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Theo kế hoạch, Mỹ và Triều Tiên sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 12/6 tại Sinhgapor. Nội dung cuộc gặp là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo VOV.vn

 


.