Sơ tán sân bay lớn nhất Nam Phi vì lo ngại có bom

08:02, 20/02/2018
.

Ngày 19/2, sân bay O.R. Tambo ở TP Johannesburg, sân bay lớn nhất của Nam Phi, đã phải sơ tán sau khi các nhân viên an ninh phát hiện một túi hành lý vô chủ khả nghi.
 

Sân bay quốc tế O.R. Tambo ở thành phố Johannesburg. (Nguồn: timeslive)
Sân bay quốc tế O.R. Tambo ở thành phố Johannesburg. (Nguồn: timeslive)


Hành khách buộc phải chờ 2 giờ trước khi có thể trở lại chuyến bay của mình.

Các hình ảnh sảnh chờ của sân bay vắng tanh, trong khi một số bức ảnh khác mô tả rất nhiều hành khách phải chờ đợi ở ngoài đường đã được đăng lên mạng xã hội.

Trước đó, lệnh sơ tán khẩn cấp đã được ban bố vào lúc 9h15 giờ GMT (tức 16h15 giờ Việt Nam) sau khi một túi xách vô chủ có nhiều vết thủng được phát hiện.

Sự cố trên đã khiến nhiều chuyến bay bị hủy. Sân bay hiện đã trở lại hoạt động bình thường sau 2 giờ phải tạm ngừng để kiểm tra.

Theo số liệu chính thức từ Công ty Sân bay Nam Phi, sân bay O.R. Tambo mỗi năm chuyên chở trên 20,6 triệu lượt hành khách và 41 hãng hàng không tham gia khai thác sân bay này.

Theo VTV.vn

 


.