Trung Quốc khai trừ đảng một ủy viên Bộ Chính trị

08:09, 30/09/2017
.

 


Trung Quốc hôm 29/9 đã quyết định khai trừ đảng, cách chức Tôn Chính Tài, ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư thành ủy Trùng Khánh.

Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (UBKTKLTW) Trung Quốc cho hay, ngày 14/7, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã điều Tôn Chính Tài rời khỏi cương vị Bí thư thành ủy Trùng Khánh. Tới ngày 24/7, Hội nghị Bộ Chính trị đã quyết định giao UBKTKLTW tiến hành lập án điều tra.

 

Ông Tôn Chính Tài khi còn là Bí thư Trùng Khánh
Ông Tôn Chính Tài khi còn là Bí thư Trùng Khánh

 

Điều tra phát hiện thấy Tài đi ngược lại tôn chỉ của đảng, đánh mất lập trường chính trị, vi phạm nghiêm trọng 8 quy định và kỷ luật quần chúng, vi phạm kỷ luật tổ chức, tiết lộ bí mật tổ chức… Ngoài ra, Tôn Chính Tài còn lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho người khác, rồi nhận hối lộ cực lớn, có lối sống sa đọa.

Theo Tân Hoa xã, hành vi của Tôn Chính Tài gây nên tổn hại lớn lao cho đất nước, gây ảnh hưởng rất xấu trong xã hội. Việc khai trừ đảng với Tôn Chính Tài sẽ được xác nhận tại hội nghị toàn thể trung ương sắp tới.
 
Tôn Chính Tài, 54 tuổi, quê ở tỉnh Sơn Đông, là tiến sĩ nông nghiệp. Tài từng giữ các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Nông nghiệp, Bí thư tỉnh ủy Cát Lâm, Bí thư thành ủy Trùng Khánh (từ tháng 11/2012). Tài là Ủy viên Trung ương các khóa 17, 18. Tôn Chính Tài là ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất tại Đại hội 18.
 
Báo chí hồi tháng 7 cho biết, Tài có quan hệ tình ái ngoài luồng với nhiều phụ nữ trẻ và có con riêng. Tài còn có thú chơi đồng hồ đắt tiền. Qua các bức ảnh chính thức được đăng tải trên báo chí, có thể thấy Tài từng đeo hơn 10 loại đồng hồ đắt tiền như Vacheron Constantin, Rolex…nên bị chế giễu là “Ông đồng hồ”.
 
Ngô Tuyết/VietNamNet

.