Nga liên tiếp thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

04:09, 21/09/2017
.

Trong vòng chưa đầy 10 ngày, Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga đã thực hiện liên tiếp 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars với khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 12.000 km.

 

 Tên lửa RS-24 Yars trong vụ phóng ngày 20/9 (Ảnh: RT)
Tên lửa RS-24 Yars trong vụ phóng ngày 20/9 (Ảnh: RT)


Theo RT, Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga ngày 20/9 đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars tại trung tâm phóng tên lửa Plesetsk ở phía tây bắc Nga.

Tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn RS-24 Yars đã rời khỏi bệ phóng, mang theo đầu đạn và bắn trúng mục tiêu tại bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục đích cuộc bắn thử này là xác nhận độ tin cậy của tên lửa RS-24 Yars.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ 2 của Nga trong vòng chưa đầy 10 ngày. Trước đó, một tên lửa RS-24 Yars cũng đã được thử nghiệm hôm 12/9 từ một hầm ngầm ở Plesetsk.

Lần đầu được thử nghiệm vào năm 2007 và đưa vào sử dụng 2 năm sau đó, tên lửa RS-24 Yars được trang bị từ 3-6 đầu đạn, có khả năng tấn công các mục tiêu khác nhau ở khoảng cách lên tới 12.000 km.

RS-24 Yars là phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa đạn đạo Topol-M với khả năng phóng được từ cả bệ phóng di động lẫn hầm ngầm. Hiện RS-24 Yars đang được sử dụng tại 5 đơn vị tên lửa của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin từng thông báo quân đội Nga đang chuyển dần sang sử dụng các tên lửa ICBM Yars và số lượng tên lửa này dự kiến sẽ chiếm khoảng 72% lực lượng tên lửa của Nga vào cuối năm nay.
 

Theo Thành Đạt/Dân Trí

 


.