Hơn 2 triệu người Hồi giáo bắt đầu lễ hành hương Hajj

08:09, 01/09/2017
.

Hơn 2 triệu người Hồi giáo trên khắp thế giới ngày 30/8 đã đổ về Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia để tham dự lễ hành hương hằng năm Hajj- một bổn phận tôn giáo mà mọi người Hồi giáo phải thực hiện ít nhất một lần trong đời.

 

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Thánh địa Mecca ngày 23/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Thánh địa Mecca ngày 23/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Cuộc hành hương lớn nhất thế giới này diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ 30/8-4/9.

Nhằm bảo đảm an toàn cho lễ hội, Saudi Arabia đã tăng cường tối đa các biện pháp an ninh cũng như chuẩn bị mọi phương án đối phó cần thiết. Theo đó, hơn 100.000 nhân viên an ninh luôn trong tình trạng sẵn sàng báo động cao đã được triển khai trong và quanh Mecca.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn sử dụng các thiết bị hiện đại để kiểm tra an ninh trong đó có tới gần 1.200 camera an ninh được lắp đặt tại Đại giáo đường.

Trước đó, giới chức Saudi Arabia đã thông báo thiết lập 109 trung tâm an ninh tại Mecca nhằm theo dõi những đối tượng khả nghi không có giấy tờ hợp lệ và ngăn chặn các hành vi sai phạm của người hành hương.

Hằng năm, Saudi Arabia thu hút khoảng 2 triệu người Hồi giáo trên khắp thế giới hành hương đến Thánh địa Mecca. Lễ hành hương là lễ hội hằng năm lớn nhất của người Hồi giáo và cũng là một trong những nghi lễ tôn giáo lớn nhất thế giới. Tại lễ hội này từng xảy ra nhiều vụ giẫm đạp hay hỏa hoạn. Một trong những thảm họa giẫm đạp được cho là tồi tệ nhất trong lễ hành hương tại Thánh địa xảy ra vào năm 2015, với hơn 2.300 người thiệt mạng.
 

Theo BT/Chinhphu.vn

 


.