Ấn Độ cấp thị thực miễn phí cho công dân Myanmar

04:09, 07/09/2017
.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố New Delhi sẽ cấp thị thực miễn phí cho công dân Myanmar muốn tới thăm quốc gia Nam Á này.


Thủ tướng Modi đưa ra tuyên bố trên trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm sâu rộng với Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Bên cạnh đó, ông Modi còn cho biết, chính quyền New Delhi đã quyết định trả tự do cho 40 công dân Myanmar hiện đang bị giam giữ tại nhiều nhà tù ở Ấn Độ.

Tại buổi họp báo trên, Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ sẽ sát cánh cùng Myanmar, quốc gia láng giềng chiến lược của Ấn Độ với đường biên giới chung dài 1.640 km. Trong chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Ấn Độ, hai bên đã ký 11 thỏa thuận về tăng cường hợp tác an ninh và chia sẻ thông tin dữ liệu hàng hải, giám sát bờ biển; trao đổi trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục, y tế.

Theo Thanh Ba/VTV.VN

 


.