Tư lệnh Hạm đội 7 mất chức

03:08, 23/08/2017
.

Hải quân Mỹ sẽ cách chức phó đô đốc Joseph Aucoin, tư lệnh Hạm đội 7, sau vụ va chạm tàu khu trục USS John S. McCain làm 10 thủy thủ mất tích vừa qua.
 
Kênh CBS đưa tin vị tướng 3 sao này mất chức vì đánh mất sự tin tưởng sau 4 tai nạn liên quan đến tàu chiến Mỹ ở vùng biển châu Á trong năm nay.
 

 

Phó đô đốc Joseph Aucoin. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
Phó đô đốc Joseph Aucoin. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
Theo đó, đô đốc Scott Swift, tư lệnh Hải quân Mỹ, sẽ ra thông báo về việc này vào sáng 23-8 (giờ địa phương).
 
Như thế, ít nhất 17 thủy thủ đã thiệt mạng trong 4 vụ tai nạn nêu trên. Riêng trong vụ va chạm mới nhất giữa tàu USS John S McCain và tàu chở dầu gần Singapore, 10 thủy thủ vẫn còn mất tích. Có tin Hải quân Mỹ đã tìm thấy một số thi thể mặc dù hiện vẫn chưa có thông báo chính thức.
 
Hiện tàu USS John S. McCain - bị hư hỏng nặng - đang neo đậu tại căn cứ hải quân Changi của Singapore.
 
Đô đốc Swift hôm 22-8 tái xác nhận rằng không hề xảy ra vụ tấn công mạng nào, đồng thời khẳng định bất cứ hành động cẩu thả nào của thủy thủ trên tàu chiến Mỹ đều sẽ bị điều tra làm rõ.
 
Vị tư lệnh Hải quân Mỹ đã chính thức ra lệnh tất cả tàu chiến của lực lượng này khắp thế giới ngừng hoạt động và kêu gọi xem xét lại công tác huấn luyện cơ bản.
 
Theo Báo Người lao động

.