Đức sơ tán 70.000 người để gỡ bom thời Chiến tranh Thế giới thứ 2

01:08, 31/08/2017
.

Khoảng 70.000 cư dân thành phố Frankfurt, Đức, sẽ phải sơ tán vào ngày 3/10 tới đây để các chuyên gia tháo gỡ một quả bom từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2.

 

Quả bom chứa 1,4 tấn thuốc nổ sẽ được vô hiệu hóa vào ngày 3/10 - Ảnh: Boris Roessler/AFP/Getty Images
Quả bom chứa 1,4 tấn thuốc nổ sẽ được vô hiệu hóa vào ngày 3/10 - Ảnh: Boris Roessler/AFP/Getty Images


Theo hãng tin Reuters, Ngân hàng trung ương Đức Bundesbank, Đại học Goethe và ít nhất 2 bệnh viện tại Frankfurt cũng sẽ được sơ tán. Đây là một trong những đợt sơ tán lớn nhất thời hậu chiến tại Đức.

Quả bom mang mã số HC-4000 này chứa 1,4 tấn thuốc nổ, được tìm thấy trong các công trình xây dựng trong thành phố và sẽ được vô hiệu hóa vào ngày 3/10.

Phía cảnh sát Đức cho hay, khu vực phát hiện bom vẫn an toàn và được cảnh sát canh giữ. Phạm vi 1,5 km xung quanh nơi phát hiện quả bom cần được dọp dẹp.

Trước đó, tháng 12/2016, hơn 54.000 người dân thành phố Augsburg và tháng 5/2017, 50.000 người dân thành phố Hannover cũng phải tạm thời sơ tán bởi hoạt động tháo gỡ bom còn sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ 2./.
 

Theo BT/Chinhphu.vn

 


.