Sri Lanka hứng mưa lũ, lở đất, 91 người chết

07:05, 27/05/2017
.

Ít nhất 91 người chết, hơn 100 người mất tích sau khi mưa lớn gây lũ quét và lở đất ở Sri Lanka. Quân đội đã được huy động giải cứu hàng ngàn người bị thiên tai ảnh hưởng.
 

Các đội cứu hộ đang tìm kiếm và giải cứu nạn nhân lở đất ở làng Bellana thuộc huyện Kalutara, Sri Lanka, hôm 26-5 - Ảnh: AP
Các đội cứu hộ đang tìm kiếm và giải cứu nạn nhân lở đất ở làng Bellana thuộc huyện Kalutara, Sri Lanka, hôm 26-5 - Ảnh: AP


"Đến nay, đã có 91 người chết, hơn 100 người mất tích", Trung tâm ứng phó thiên tai (DMC) cho biết trong một thông báo.

Con số này tăng mạnh so với thông báo do DMC cung cấp trước đó, theo đó đến trưa 26-5, đã có 25 người chết và 42 người mất tích.

Theo Reuters, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất là Kaluthara ở bờ biển phía tây Sri Lanka. Tại khu vực này, mưa lớn đã gây ít nhất 5 vụ lở đất, khiến gần 8.000 người phải đi sơ tán.

Bộ trưởng Nội vụ Vajira Abeywardana cảnh báo tình hình có thể tồi tệ hơn trong 72 giờ tới, trong khi người dân ở các khu vực thấp quanh sông Kelani và Kalu Ganga được khuyến cáo đề phòng xảy ra lũ.

Theo DM, hiện mực nước hầu hết các sông đều đang lên. Họ khuyến cáo người dân cần chuẩn bị phương án để đối phó với lũ lớn.

Người dân ở Wellampitiya, gần Colombo, Sri Lanka bắt tay dọn dẹp sau khi nước lũ bắt đầu rút - Ảnh: Anadolu
Người dân ở Wellampitiya, gần Colombo, Sri Lanka bắt tay dọn dẹp sau khi nước lũ bắt đầu rút - Ảnh: Anadolu



Trong khi đó một quan chức cho biết Không lực và Hải quân đang nỗ lực giải cứu những người bị kẹt trong lũ, với nhiều máy bay trực thăng và tàu thuyền đã được triển khai.

Sri Lanka thường bị lũ lụt và lở đất trong mùa mưa - kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Năm ngoái, một vụ lở đất lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người ở nước này.
 

Theo M.ANH/Tuổi Trẻ Online

 


.