Nổ bom ở ga điện ngầm ở Nga, ít nhất 10 người chết

08:04, 03/04/2017
.

Tối 3-4 (giờ VN), một vụ nổ đã xảy ra tại nhà ga điện ngầm ở thành phố Saint Petersburg, làm ít nhất 10 người chết.
 
Các hình ảnh vừa được phát tán trên mạng xã hội cho thấy nhiều người nằm la liệt trên sàn, nhiều cửa xung quanh bị móp méo. 
 
Thông tin ban đầu cho biết có ít nhất 10 người chết, bao gồm trẻ em.
 
Hai vụ nổ này xảy ra ở các trạm Sennaya Ploschad và Tekhnologichesky Institute. Một nguồn tin từ nhà nước nói với Sputnik: “Có một vụ nổ trong số những toa tàu điện. Hiện có nhiều nạn nhân và người bị thương”.
 
Reuters dẫn lời nhân chứng nói có 8 xe cứu thương xuất hiện tại Sennaya Ploshchad. Cơ quan phụ trách trường hợp khẩn cấp cũng đã được điều đến hiện trường. 

 

Cửa một toa xe bị hư hỏng sau vụ nổ - Ảnh: RT
Cửa một toa xe bị hư hỏng sau vụ nổ - Ảnh: RT
Nhiều nhà ga đóng cửa
 
Cơ quan quản lý tàu điện ngầm cho biết nhiều nhà ga ở thành phố đã phải đóng cửa và người dân được di tản.
 
Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về vụ nổ.
 
Ông Putin đang ở St Petersburg
 
Hiện ông Putin đang đến thăm thành phố St Petersburg và dự kiến có buổi gặp gỡ tổng thống Belarus trong chiều 3-4 (giờ Nga).
 
Đến 15h52 (giờ Nga) - 19h52 (giờ VN), Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết công tác di tản người dân khỏi tất cả các trạm tàu điện ngầm ở St Petersburg sắp hoàn tất.
 
Nổ bom ở ga điện ngầm ở Nga, ít nhất 10 người chết 
St Petersburg là thành phố lớn thứ hai ở Nga 
Ít nhất 50 người bị thương
 
Trước đó ít phút, thư ký đối ngoại của chính quyền thành phố St Petersburg cho biết có ít nhất 50 người bị thương.
 
Hầu hết những người bị thương đều do mảnh bom gây ra. Một số khác bị kẹt và được kéo ra khỏi toa tàu, sử dụng các dụng cụ đặc biệt.
 
Không loại trừ khủng bố
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết không loại trừ khả năng khủng bố và mọi động cơ thực hiện vụ nổ đều được phía Nga nghĩ tới.
 
"Chúng tôi đang xem xét mọi khả năng, bao gồm cả chủ nghĩa khủng bố", ông cho biết.
 
Ông Putin cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình và tuyên bố sẽ điều tra đầy đủ vụ việc.
 
Các nhân viên của Sở an ninh liên bang Nga cùng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, thực hiện điều tra.
 
Bom tương đương 200-300g TNT
 
Nguồn tin từ một nhân viên chính phủ Nga cho biết sức công phá của quả bom tương đương 200 đến 300g chất nổ TNT.
 
Lúc 20h09, tờ Fontaka cho biết cảnh sát phát hiện một thiết bị nghi là bom tại nhà ga Ploshchad Vosstaniya thành phố St Petersburg. Cảnh sát đang cố gắng vô hiệu hóa thiết bị này.
 
An ninh tại sân bay Pulkovo của thành phố St Petersburg cũng đang được tăng cường.
 
Theo Báo Tuổi trẻ

.