Cứu sống hơn 700 người di cư trên biển Địa Trung Hải

02:04, 06/04/2017
.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia cho biết đã giải cứu hơn 700 người di cư trên những chiếc thuyền chở quá tải ngoài khơi bờ biển Libya vào ngày 5-4.

 

  Những người tị nạn được giải cứu trên con tàu Phoenix. (Ảnh: Reuters)
Những người tị nạn được giải cứu trên con tàu Phoenix. (Ảnh: Reuters)
Con tàu cứu hộ mang tên Phoenix của tổ chức phi chính phủ MOAS đã cứu sống hơn 300 người trên 3 chiếc thuyền tại vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển thành phố Sabratha của Libya. Nhóm người còn lại đi trên 4 chiếc thuyền cao su được tàu Aquarus của tổ chức SOS Địa Trung Hải và Bác sĩ không biên giới giải cứu, với sự phối hợp của Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia. Không có trường hợp nào thiệt mạng trong đợt giải cứu này. 
 
Theo số liệu chính thức được công bố đầu tháng 4, số lượng người di cư từ Bắc Phi tìm đường tới Italia đã tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết, tính từ đầu năm tới nay, khoảng 600 người đã bỏ mạng khi cố gắng đặt chân tới Italia.
 
Trước đó, vào ngày 29-3, gần 150 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền cao su chở người di cư xuất phát từ Libya bị chìm trên biển Địa Trung Hải.
 
Minh Nhật/HNM

.