​Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

03:02, 01/02/2017
.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA) bày tỏ lo ngại về tình hình “leo thang nguy hiểm” ở miền đông Ukraine trong một thông cáo chung mới đây.

 

 Một khu dân cư bị ảnh hưởng bởi chiến sự ở miền đông Ukraine - Ảnh: TASS
Một khu dân cư bị ảnh hưởng bởi chiến sự ở miền đông Ukraine - Ảnh: TASS


Theo hãng tin TASS của Nga, HĐBA trong thông cáo chung đưa ra chiều 31-1 kêu gọi các bên xung đột ở Ukraine ngừng bắn ngay lập tức. Ngoài ra, việc sử dụng vũ khí cấm theo Thỏa thuận Minsk ở miền đông Ukraine cũng bị lên án.

“Các thành viên HĐBA lên án việc sử dụng các loại vũ khí bị cấm theo Thỏa thuận Minsk tại khu vực xung đột Donetsk, (việc này) dẫn đến cái chết và làm bị thương nhiều thường dân. HĐBA kêu gọi các bên ngay lập tức trở lại trạng thái ngừng bắn” - thông cáo chung của HĐBA nêu rõ.

Thông cáo chung cũng bày tỏ “ủng hộ tuyệt đối chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi Thỏa thuận Minsk và Nghị quyết 2202 của HĐBA LHQ về việc giải quyết xung đột trong hòa bình.

Trong hai ngày gần đây, số lần chạm trán vũ trang tại khu vực thành phố Avdeevka và khu dân cư Yatsinovatya thuộc lằn ranh xung đột Donbass (Ukraine) gia tăng đáng kể.

Chính quyền Kiev đổ lỗi phe nổi dậy đã làm cho tình hình xấu đi. Tổng thống Petr Poroshenko phải gián đoạn chuyến công du Đức để quay về giải quyết tình hình.

Ở phía ngược lại, nước Cộng hòa Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine khẳng định lực lượng chính phủ khơi mào tấn công trước vào chiều chủ nhật (29-1), nhưng sau đó họ vấp phải kháng cự và rút lui về vị trí ban đầu.

Lời kêu gọi ngừng bắn cũng được Nga, các nước châu Âu, Mỹ và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đưa ra.

Theo M. TRUNG/Tuổi Trẻ Online

 


.