​Liên Hợp Quốc có phó tổng thư ký là một phụ nữ

07:12, 16/12/2016
.

 Ông Antonio Guterres, tân tổng thư ký LHQ ngày 15-12 tuyên bố chọn bà Amina Mohammed, bộ trưởng môi trường Nigeria làm phó tổng thư ký cho ông.

 

Bà Amina Mohammed, bộ trưởng môi trường Nigeria được bổ nhiệm làm phó tổng thư ký LHQ - Ảnh: Reuters
Bà Amina Mohammed, bộ trưởng môi trường Nigeria được bổ nhiệm làm phó tổng thư ký LHQ - Ảnh: Reuters


Theo hãng tin AFP, cùng với việc lựa chọn nhân vật số hai tại LHQ là một phụ nữ, ông Antonio Guterres cũng đã bổ nhiệm thêm hai phụ nữ khác giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại cơ quan này.

Tân tổng thư ký LHQ khẳng định, ông sẽ coi bình đẳng giới tại LHQ là ưu tiên trong nhiệm kỳ làm việc của ông. Phụ nữ hiện chiếm chưa tới 1/4 trong số các vị trí lãnh đạo tại LHQ.

Bà Maria Luiza Ribeiro Viotti, một quan chức cao cấp trong bộ ngoại giao Brazil sẽ đảm nhiệm cương vị chánh văn phòng của tổng thư ký LHQ.

Trong khi đó, bà Kyung-wha Kang người Hàn Quốc được bổ nhiệm giữ một vị trí mới là cố vấn đặc biệt về chính sách.

Bà Amina Mohammed được lựa chọn làm phó tổng thư ký LHQ sau khi đã chủ trì những cuộc đàm phán thành công về các mục tiêu phát triển bền vững, 17 mục tiêu của LHQ nhằm chấm dứt đói nghèo vào năm 2030.

Bà Amina Mohammed 55 tuổi sẽ kế nhiệm vị trí của ông Jan Eliasson, nhà ngoại giao Thụy Điển, phó tổng thư ký LHQ từ 1-7-2012.

Theo D. KIM THOA/Tuổi trẻ Online

 


.