Bầu cử tổng thống Bulgaria: Ứng cử viên đảng Xã hội đối lập đắc cử

09:11, 15/11/2016
.

Ngày 14-11, kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy, ứng cử viên đảng Xã hội đối lập Rumen Radev đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Bulgaria với 59,4% số phiếu ủng hộ.

 

  Ông Radev. Ảnh: Rovinite.
Ông Radev. Ảnh: Rovinite.


Trong khi đó, đối thủ của ông là bà Tsetska Tsacheva, ứng cử viên của đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria (GERB) cầm quyền, chỉ có được 36,2% số phiếu bầu. Với kết quả trên, ông Rumen Radev sẽ nhậm chức Tổng thống Bulgaria nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 22-1-2017. Ông Radev được đánh giá là có lập trường thân Nga, nhiều lần lên tiếng ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga.

Trước đó, ngày 13-11, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov cũng đã tuyên bố từ chức sau khi các kết quả thăm dò cử tri ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy ông R. Radev đã giành chiến thắng cách biệt trước cựu Chủ tịch Quốc hội T. Tsacheva và liên minh cầm quyền đã không còn giữ được thế đa số.
 

Theo HẠNH XUÂN/SGGPO


 


.