​Khẳng định mảnh vỡ của máy bay MH370 ở Tanzania

04:09, 16/09/2016
.

Trang CAN chiều 15-9 đưa tin Bộ trưởng giao thông Malaysia Liow Tiong Lai khẳng định mảnh vỡ máy bay được tìm thấy tại đảo Pemba ở ngoài khơi Tanzania trong ngày 20-6 chính là một phần của chiếc máy bay mất tích MH370.

 

Mảnh vỡ cánh máy bay được tìm thấy ở ngoài khơi Tanzania được xác định là một phần của máy bay Boeing 777 trong chuyến bay MH370 - Ảnh: ATSB
Mảnh vỡ cánh máy bay được tìm thấy ở ngoài khơi Tanzania được xác định là một phần của máy bay Boeing 777 trong chuyến bay MH370 - Ảnh: ATSB


Ông Tiong lai cho biết kết luận này được đưa ra sau giám định của các chuyên gia từ Cục an toàn giao thông Úc (ATSB) kết hợp với Đội điều tra an toàn MH370.

Một trong những lý do khiến các chuyên gia đi đến kết luận này là “những con số kèm với tình trạng, kích cỡ và cấu tạo khẳng định đây là một phần ngoài cánh của chiếc Boeing 777”.

Ngoài ra ngày sản xuất 23-1-2002 đóng dấu trên mảnh vỡ này cũng là bộ phận của máy bay Boeing được giao trong ngày 31-5-2002, phù hợp với các thông số của máy bay trong chuyến MH370.

Hãng sản xuất từ Ý cung cấp các bộ phận cánh máy bay xác nhận tất cả những con số trên mảnh vỡ đều nằm trong số serie sản phẩm được ráp vào số máy bay Boeing 777 giao cho hãng Malaysia Airlines để bay chuyến mang số hiệu MH370

Trước đó, trong tháng 7, Bộ trưởng cơ sở vật chất và giao thông Úc, Darren Chester từng dự đoán rằng mảnh vỡ tìm thấy tại Tanzania chính là của MH370.

Cho tới thời điểm này, các chuyên gia không giải thích được vì sao máy bay Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 3-8-2014 lại mất tích. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng kết luận chính thức vẫn chưa có.

Trong suốt hơn 1 năm tìm kiếm, trải dài từ Ấn Độ Dương sang bờ biển Úc, người ta vẫn chưa thể tìm thấy phần thân chính của máy bay.

Theo Đ.K.L/Tuổi Trẻ Online

 


.