2.300 người di cư được cứu trên Địa Trung Hải trong 1 ngày

09:09, 11/09/2016
.

Các tàu thuộc lực lượng Hải quân Liên minh châu Âu và các tổ chức phi chính phủ đã giải cứu 2.300 người di cư trên Địa Trung Hải trong ngày 10/9.


Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết, những người di cư này được cứu trong 18 chiến dịch khác nhau trên Địa Trung Hải. Trong đó, 1 tàu của Tây Ban Nha thuộc lực lượng Hải quân châu Âu, cùng 1 tàu của Hải quân Ailen và các tàu của 4 tổ chức phi chính phủ đã tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ người di cư  trên Địa Trung Hải trong ngày hôm qua. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, những người di cư này đang lênh đênh trên biển trên 17 con thuyền cao su và thuyền nhỏ, song thông tin về điểm xuất phát của họ không được tiết lộ.
 

 Theo Bộ Nội vụ Italy, khoảng 124.500 người di cư đã đến nước này kể từ đầu năm 2016. (AFP Photo).
Theo Bộ Nội vụ Italy, khoảng 124.500 người di cư đã đến nước này kể từ đầu năm 2016. (AFP Photo).


Italy tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 khi dòng người di cư không đi theo tuyến đường qua Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp. Liên hợp quốc ước tính từ đầu năm đến cuối tháng 8 vừa qua, đã có khoảng 115 nghìn người di cư tới Italy./.

Theo Hoàng Lê/VOV.vn

 


.