MiG-27 đâm xuống khu dân cư, bốc cháy ngùn ngụt

04:06, 14/06/2016
.

Một máy bay chiến đấu MiG-27 của Ấn Độ do Nga chế tạo đã đâm xuống một khu dân cư ở bang Rajasthan hôm 13.6, bốc cháy và vỡ thành từng mảnh. Đây là tai nạn thứ 2 liên quan tới máy bay MiG-27 của Ấn Độ trong năm nay.

 


Báo chí Ấn Độ đưa tin, máy bay đã lao xuống một khu dân cư gần căn cứ không quân Jodhpur ở bang Rajasthan ở tây bắc Ấn Độ vào chiều ngày 13/6 giờ địa phương.

Báo chí Ấn Độ đưa tin, máy bay đã lao xuống một khu dân cư gần căn cứ không quân Jodhpur ở bang Rajasthan ở tây bắc Ấn Độ vào chiều ngày 13/6 giờ địa phương.

 


Máy bay gặp nạn trong khi thực hiện một chuyến bay huấn luyện. Phi công đã kịp thời nhảy khỏi máy bay trước khi nó lao xuống đất.

Máy bay gặp nạn trong khi thực hiện một chuyến bay huấn luyện. Phi công đã kịp thời nhảy khỏi máy bay trước khi nó lao xuống đất.

 


Vụ tai nạn không gây chết người trên mặt đất, nhưng một số cư dân đã bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn không gây chết người trên mặt đất, nhưng một số cư dân đã bị thương nhẹ.

 


Máy bay đã bốc cháy và bị biến dạng sau khi đâm xuống đất.

Máy bay đã bốc cháy và bị biến dạng sau khi đâm xuống đất.

 


Một ô tô bị đâm bẹp dúm tại hiện trường vụ tai nạn.

Một ô tô bị đâm bẹp dúm tại hiện trường vụ tai nạn.

 


Đây là tai nạn thứ 2 liên quan tới máy bay MiG-27 của Ấn Độ trong năm nay. Ấn Độ đang trong quá trình thay thế các máy bay đời cũ này. Dự kiến một phi đội MiG-27 (từ 16-18) sẽ bị cho về hưu trong năm 2016.

Đây là tai nạn thứ 2 liên quan tới máy bay MiG-27 của Ấn Độ trong năm nay. Ấn Độ đang trong quá trình thay thế các máy bay đời cũ này. Dự kiến một phi đội MiG-27 (từ 16-18) sẽ bị cho về hưu trong năm 2016.

 


Theo một báo cáo được trình lên quốc hội Ấn Độ, trong vòng 10 năm qua, hơn 90 máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã gặp trục trặc, trong đó có 11 chiếc MiG-27.

Theo một báo cáo được trình lên quốc hội Ấn Độ, trong vòng 10 năm qua, hơn 90 máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã gặp trục trặc, trong đó có 11 chiếc MiG-27.

Theo An Bình/Dân Trí 

 

 


.