Philippines chặn tàu, bắt 10 ngư dân Trung Quốc xâm hại lãnh hải

04:05, 28/05/2016
.

Sau cuộc rượt đuổi kéo dài 2 giờ, hai tàu cảnh sát biển Philippines đã chặn tàu cá Trung Quốc và bắt 10 ngư dân xâm phạm lãnh hải Philippines.

Một tàu cảnh sát biển Philippines đang làm nhiệm vụ - Ảnh: Reuters
Một tàu cảnh sát biển Philippines đang làm nhiệm vụ - Ảnh: Reuters


Thông tin với đài truyền hình ABS-CBN và GMA, Trung úy Jeffrey Collado cho biết ngày 27-5, chiếc tàu cá vỏ thép của Trung Quốc đã đi vào vùng biển đông bắc đảo Luzon của Philippines, "ngụy trang" bằng cách treo cờ Philippines.

Khi bị phát hiện, chiếc tàu này đã đâm vào tàu ​​cảnh sát biển Philippines và tìm cách chạy trốn.

Một chiếc tàu cảnh sát biển khác của Philippines đã lao đến giúp chặn tàu Trung Quốc.

Sau cuộc rượt đuổi kéo dài 2 giờ, họ mới chặn được tàu Trung Quốc và bắt 10 ngư dân.

"Tàu cá Trung Quốc đang ở trong vùng lãnh hải Philippines chứ không phải trên vùng biển tranh chấp", Trung úy Jeffrey Collado nói và cho biết thêm 10 ngư dân Trung Quốc sẽ bị truy tố tội đánh cá trái phép.

Philippines đang kiện Trung Quốc về việc Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ biển Đông. Tòa án quốc tế ở Hague đã thụ lý vụ kiện và chuẩn bị ra phán quyết trong vài tháng tới.

Theo MINH ANH/Tuổi Trẻ Online


 


.