Thái Lan xác nhận động cơ vụ đánh bom tại Bangkok

09:09, 28/09/2015
.

Hôm nay 28/9, Thái Lan tuyên bố động cơ vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok, khiến hơn 120 người thương vong hồi giữa tháng 8 năm nay
 

Cảnh sát Thái Lan công bố các phác thảo nghi phạm tại buổi họp báo
Cảnh sát Thái Lan công bố các phác thảo nghi phạm tại buổi họp báo



Tại cuộc họp báo, cảnh sát Thái Lan một lần nữa khẳng định động cơ vụ đánh bom đãm máu tại đền Erawan (Bangkok) là để trả thù các chiến dịch trấn áp của chính phủ nước này nhằm vào các tổ chức buôn người.

“Chúng tôi chắc chắn rằng động cơ chính của vụ đánh bom này là để trả thù các chiến dịch trấn áp mạnh tay của chính phủ Thái Lan đối với mạng lưới buôn người”, cảnh sát trưởng Somyot Pumpanmuang tuyên bố.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này, trong khi Thái Lan tin rằng quân đội không liên quan đến vụ việc, đồng thời bác bỏ nguyên nhân vụ đánh bom là do đã trục xuất 109 người Ngô Duy Nhĩ hồi tháng 7 vừa rồi.

Bên cạnh việc loại bỏ sự liên quan của các tổ chức nước ngoài, ông Somyot cũng cho biết, có thể có mối liên hệ giữa vụ đánh bom này với tình trạng chia rẽ chính trị ở Thái Lan thời gian qua.

“Chúng tôi không thể loại trừ các động cơ chính trị”, ông này cho biết, những từ chối đưa ra các chi tiết cụ thể.
 

 

Theo HNM


.