Động đất 7,9 độ richter, nhiều nhà cửa sập ở Nepal

03:04, 25/04/2015
.

Một trận động đất mạnh 7,9 độ richter vừa xảy ra ở Nepal khiến nhiều nhà cửa đổ sập. Tâm chấn của nó nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km.


 

Người dân đổ ra đường sau cơn địa chấn. Ảnh: BBC
Người dân đổ ra đường sau cơn địa chấn. Ảnh: BBC


Cục khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 3 km. Báo cáo ban đầu cho thấy cơn địa chấn mạnh 7,5 độ richter nhưng đã được nâng lên ngay sau đó.

Phóng viên IBN tại Kathmandu cho biết, nhiều ngôi nhà sập vì động đất. Ngay sau cơn địa chấn, rất nhiều người đổ ra các tuyến phố.

Người dân địa phương đăng tải nhiều hình ảnh thiệt hại do động đất ở Kathmandu lên mạng xã hội Twitter. Một người dùng thậm chí nói có thể 400 người đã bị chôn vùi. Tuy nhiên, giới chức chưa xác nhận con số thương vong.
 

Một số ngôi nhà sập sau cơn địa chấn. Ảnh: Reuters
Một số ngôi nhà sập sau cơn địa chấn. Ảnh: Reuters


Người dân sống tại New Delhi, Ấn Độ, cách tâm chấn 320 km, cảm nhận rõ động đất. Giới chức địa phương cho biết, một số cơn địa chấn lên tới 5 độ richter.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: “Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin về trận động đất và hậu quả của nó, ở cả Ấn Độ và Nepal”.

Năm 2011, một trận động đất mạnh xảy ra ở Nepal làm 5 người thiệt mạng.
 

Theo Hồng Duy/news.zing.vn

 


.