Trung Quốc sa thải hơn 160.000 công chức

09:10, 07/10/2014
.

Nhân Dân nhật báo ngày 6.10 đưa tin trong hơn một năm qua đã có tổng cộng 162.629 người bị sa thải vì nhận lương nhà nước mà không bao giờ đến cơ quan làm việc.

Những đối tượng này bị Nhân Dân nhật báo gọi là “công chức ma”. Trong đó, tỉnh Hà Bắc có số lượng cán bộ “ngồi không hưởng lương” cao nhất với 55.793 người. Kế đến là Tứ Xuyên có 28.466 người và Hà Nam có 15.022 người. Ngoài ra còn có 531 công chức ở Bắc Kinh bị phát hiện thuộc dạng “sáng cắp ô đi tối cắp ô về” nhưng chỉ có 327 người bị sa thải.

Trong số tổng cộng 31 tỉnh, thành, khu tự trị ở Trung Quốc đại lục, chỉ có thành phố Thượng Hải và Khu tự trị Tây Tạng là không phát hiện “công chức ma” hoặc “ngồi chơi xơi nước”. Theo Nhân Dân nhật báo, đợt kiểm tra và xử lý lần này nằm trong chiến dịch dẹp kiểu cách làm việc quan liêu, hình thức, hưởng thụ, tiêu xài phung phí được Trung Quốc phát động từ tháng 6.2013.
 

Minh Trung



 


.