Philippines chặn đứng âm mưu đánh bom sân bay

08:09, 01/09/2014
.

Giới chức Philippines ngày 1/9 đã chặn đứng một âm mưu nhằm đánh bom xe tại sân bay chính và một trung tâm mua sắm gần đó.
 

 Sân bay quốc tế Manila.
Sân bay quốc tế Manila.


Các mật vụ của Cơ quan điều tra quốc gia (NBI) đã tìm thấy các thiết bị nổ tự chế tại một bãi đậu xe ở Sân bay quốc tế Ninoy Aquino, còn được gọi là Sân bay quốc tế Manila.

Ba nam giới đã bị bắt, nhưng các thông tin chi tiết không được tiết lộ do cuộc điều tra đang được tiến hành. Giới chức sân bay đã được lệnh cảnh giác cao độ.

Giám đốc NBI Virgilio Mendez xác nhận 3 nghi phạm đã bị bắt, nhưng không nói kỹ hơn.

Theo một quan chức NBI khác, các nghi phạm đã bị theo dõi trong 1 tháng.

“Chúng đang gài bom tự chế bên trong các phương tiện tại khu vực đỗ xe sân bay. Cũng có thể có các mục tiêu khác”, quan chức trên cho biết.

Có tới 8 quả bom và một khẩu súng đã bị tịch thu từ các nghi phạm.

Động cơ của âm mưu đánh bom hiện chưa rõ, nhưng trong quá khứ các vụ tấn công như vậy ở thủ đô Manila và các khu vực lân cận tại Philippines phần lớn bị quy trách nhiệm cho các phiến quân Hồi giáo từ nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với al-Qaeda.
 

Theo An Bình/Dân Trí

 


.