Mưa lũ hoành hành Ấn Độ, Pakistan, gần 200 người chết

02:09, 06/09/2014
.

 


Mưa to gây ra đợt lũ tồi tệ nhất trong thập niên qua tại bang Jammu và Kashmir thuộc miền bắc Ấn Độ, số nạn nhân tử vong đã tăng lên 90 người.

 

Mưa lũ đang tàn phá Pakistan - Ảnh: Reuters
Mưa lũ đang tàn phá Pakistan - Ảnh: Reuters


Tờ The Times of India hôm nay 6.9 dẫn lời giới chức địa phương cho hay trong số người chết có một đàn ông bị cột điện đè và một phụ nữ nhồi máu cơ tim khi thấy nước lũ tràn vào làng…

Nhiều khu vực vẫn còn chìm trong nước lũ và một người dân cho biết ít nhất 300 hộ gia đình vẫn còn mắc kẹt trong vùng lũ và đang kêu cứu.

Mưa lũ còn gây lở đất, làm tắc nghẽn giao thông trên đường cao tốc chiến lược Jammu-Srinagar, khiến hơn 1.000 xe mắc kẹt.

* Mưa to cũng đã gây ra đợt lũ nghiêm trọng ở nước láng giềng Pakistan, với số người chết đã tăng lên 89.

AFP dẫn lời giới chức Pakistan cho hay tất cả nạn nhân tử vong sống ở tỉnh Punjab và vùng Kashmir do Islamabad quản lý, với phần lớn chết là do mái nhà sập hoặc bị điện giật.

Nhà chức trách Pakistan đã ban hành cảnh báo lũ trên toàn quốc và cho rằng số người chết có thể tăng cao.

“Nhà của tôi bị sập trong đợt lở đất do mưa to. Cả gia đình tôi mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tôi không còn nơi nào để sống”, một người dân địa phương tên Azeem Khan cho AFP hay.
 

Theo Văn Khoa/Thanh Niên Online

 


.