Vua Thái Lan phê chuẩn ông Prayuth làm Thủ tướng

04:08, 25/08/2014
.

Bốn ngày sau khi được Quốc hội Thái Lan bầu làm Thủ tướng, Tướng Prayuth Chan-ocha hôm 25/8 đã chính thức được Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn làm người đứng đầu chính phủ Thái Lan.
 

Tân Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tiếp nhận thông báo phê chuẩn của Nhà Vua ngày 25/8 - Ảnh: Reuters
Tân Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tiếp nhận thông báo phê chuẩn của Nhà Vua ngày 25/8 - Ảnh: Reuters


Tướng Prayuth được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thái ngày 21/8, ba tháng sau khi ông lãnh đạo cuộc đảo chính ở nước này. Quân đội cho biết, cuộc đảo chính ngày 22/5 là cần thiết để tránh đổ máu thêm sau nhiều tháng biểu tình bất ổn của tầng lớp thượng lưu đô thị và các địa phương miền Nam chống lại những người ủng hộ Thủ tướng bị lật đổ Yingluck Shinawatra.

Là ứng cử viên duy nhất cho chức vụ thủ tướng, ông Prayuth nhận được 191/197 phiếu ủng hộ của các thành viên Quốc hội Thái Lan, hiện do quân đội kiểm soát.
 

Tân Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cùng vợ, bà Naraporn, trong lễ tiếp nhận thông báo phê chuẩn của Nhà Vua - Ảnh: Reuters
Tân Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cùng vợ, bà Naraporn, trong lễ tiếp nhận thông báo phê chuẩn của Nhà Vua - Ảnh: Reuters


Sự chấp thuận của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej là một thủ tục mang tính hình thức, tuy nhiên sự phê chuẩn của Hoàng gia đã dọn đường cho việc thành lập một chính phủ lâm thời trong vài tuần tới, mặc dù quyền lực sẽ vẫn nằm trong tay nhóm các tướng lĩnh quân đội được gọi là Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO).

"Nhà Vua đã phê chuẩn Tướng Prayuth Chan-ocha làm thủ tướng để lãnh đạo đất nước từ ngày hôm nay”, công báo của Hoàng gia cho biết trong một thông cáo đăng trên trang web chính thức của vào ngày 25/8.
 

Thủ tướng Prayuth: "Tôi coi đây là vinh dự cao nhất cuộc đời tôi" - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Prayuth: "Tôi coi đây là vinh dự cao nhất cuộc đời tôi" - Ảnh: Reuters


Quốc vương Bhumibol, 86 tuổi, đã không tham dự lễ công bố phê chuẩn tân Thủ tướng, do ông đang ở trong một bệnh viện ở Bangkok để kiểm tra sức khỏe định kỳ.

"Tôi coi đây là vinh dự cao nhất cuộc đời tôi", Thủ tướng Prayuth nói trong bài phát biểu trên truyền hình sau buổi lễ.
 

Theo QUẾ LÂM/PNO

 


.