Phà Indonesia bốc cháy trên biển, 32 người bị thương

09:08, 28/08/2014
.

 Ít nhất 32 người bị thương sau khi một chiếc phà bốc cháy trên vùng biển ngoài khơi Jakarta, thủ đô Indonesia.

 

Hiện trường vụ cháy phà ở vịnh Sunda hồi năm 2011 - Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ cháy phà ở vịnh Sunda hồi năm 2011 - Ảnh: Reuters


Sutopo Purwo Nugroho - người phát ngôn Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia, cho biết chiếc phà đang đi từ cảng Muara Angke ở Jakarta để đến đảo Gusung Sekati vào chiều 27-8 thì bất ngờ bị cháy động cơ.

Đám cháy sau đó lan ra gây hoảng loạn và khiến nhiều người bị thương.

"32 người bị chấn thương nghiêm trọng và đang được điều trị tại một bệnh viện trên đảo Pramuka (nằm gần đảo Gusung Sekati )", ông nói với Tân Hoa Xã qua điện thoại.

Cũng theo quan chức này, chiếc phà gặp nạn chở theo 79 người, gồm 12 thành viên thủy thủ đoàn và 67 hành khách. Trước khi xảy ra cháy, phà đã đưa 47 hành khách lên hai hòn đảo khác ở khu vực. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Phà là phương tiện vận chuyển phổ biến ở Indonesia, quốc gia có nhiều đảo, nhưng thiếu an toàn và thường xảy ra ra tai nạn. Vào tháng 1-2011, một chiếc phà chở hơn 400 hành khách đã bốc cháy ở vịnh Sunda nằm giữa đảo Sumatra và Java làm ít nhất 11 người thiệt mạng.
 

Theo MINH ANH/Tuổi Trẻ Online

 


.