Nigeria: Khoảng 100 thanh niên bị phiến quân Boko Haram bắt cóc

10:08, 16/08/2014
.

Khoảng 100 nam thanh niên trong độ tuổi từ 15-30 tuổi đã bị các tay súng được cho là thuộc lực lượng phiến quân Hồi giáo Boko Haram bắt cóc trong các cuộc tấn công của lực lượng này vào các làng chài hẻo lánh thuộc bang Borno, Đông Bắc Nigeria.
 

Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận về số thương vong - (Nguồn: thegioi.baotintuc.vn).
Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận về số thương vong - (Nguồn: thegioi.baotintuc.vn).



Các vụ tấn công trên xảy ra từ ngày 10/8, tuy nhiên hệ thống liên lạc tại vùng đất hẻo lánh này rất kém nên phải mất nhiều ngày sau mới có thông tin về vụ việc. Một số ít người còn sống sót đã đến Maiduguri, thủ phủ bang Borno, và thông báo về vụ bắt cóc.

Theo lời kể của các nhân chứng, các con tin đã bị đưa đến Chad bằng thuyền. Ngoài ra, có 28 người khác đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.

Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận về số thương vong cũng như chưa có bình luận nào từ giới quân sự.

Kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy vào năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc Nigeria, phiến quân Boko Haram đã liên tiếp tấn công các ngôi làng, trường học, nhà thờ và căn cứ quân sự ở ba bang Yobe, Adamawa và Borno.

Hồi tháng 4 vừa qua, lực lượng này đã tiến hành vụ bắt cóc 276 nữ sinh trung học tại thị trấn Chibok, cũng thuộc bang Borno.

Hiện 219 em trong số này vẫn mất tích. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của thế giới vào cuộc xung đột ở Nigeria. Các cường quốc phương Tây đang nỗ lực tham gia giúp đỡ tìm kiếm các nữ sinh mất tích và đẩy lùi lực lượng phiến quân./.


 
TTXVN


.