Động đất ở Algeria, 6 người chết, 420 bị thương

06:08, 02/08/2014
.

Ít nhất 6 người chết sau khi một trận động đất 5,6 độ Richter xảy ra ở đông nam thủ đô Algiers của Algeria ngày 1-8. Hơn 400 người bị thương.
 

Trận động đất 5,6 độ Richter ở đông nam thủ đô Algiers ngày 1-8 khiến 6 người chết và hàng trăm người bị thương - Ảnh: Sky News
Trận động đất 5,6 độ Richter ở đông nam thủ đô Algiers ngày 1-8 khiến 6 người chết và hàng trăm người bị thương - Ảnh: Sky News


AFP dẫn lời quan chức bảo vệ công dân Farouk Ashur cho biết động đất xảy ra vào 5g11 sáng giờ địa phương (7g11 trưa 1-8 giờ VN), lúc hầu hết mọi người còn đang ngủ. Động đất đã làm rung lắc nhiều tòa nhà, khiến mọi người hoảng hốt chạy ra đường vì sợ nhà sập.

Một quan chức trong nhóm ứng phó khẩn cấp do Bộ Y tế thành lập cho AFP biết 6 người chết - trong đó có 4 người chết do nhảy từ tầng cao xuống do hoảng loạn và 2 người lên cơn đau tim, và 420 người bị thương.

Truyền hình nhà nước Algeria đưa tin động đất không gây thiệt hại đáng kể về vật chất.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), động đất nằm cách Algiers khoảng 14km về phía đông nam, tâm chấn khá nông, khoảng 10km. 5 dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất này.

Năm 2003, một trận động đất 6,7 độ Richter cũng làm rung chuyển thủ đô Algiers và khu vực xung quanh, khiến ít nhất 2.000 người chết và nhiều tòa nhà bị san bằng.



Theo TƯỜNG VY/Báo Tuổi trẻ


.