Brazil: Tù nhân nổi loạn, chặt đầu hai bạn tù

10:08, 25/08/2014
.

Cảnh sát Brazil nói bạo loạn bùng phát ở một nhà tù tại thành phố miền nam Cascavel, ngày 24-8, khiến 4 tù nhân chết, trong đó 2 người bị chặt đầu.
 

Các trại giam ở Brazil thường xuyên ở trong tình trạng quá tải - Ảnh: huffpost.com
Các trại giam ở Brazil thường xuyên ở trong tình trạng quá tải - Ảnh: huffpost.com



Nhiều người khác đã bị thương khi các tù nhân xô đẩy nhau và ngã xuống từ nóc khu nhà giam.

Ít nhất 700 tù nhân đã tham gia vào cuộc bạo động, bắt đầu từ sáng 24-8, AP dẫn lời cảnh sát Brazil.

Nhà chức trách nói các tù nhân tức giận vì cách vận hành nhà tù, cũng như điều kiện đồ ăn và vệ sinh ở đó.

Truyền thông địa phương chiếu cảnh các tù nhân dùng dây thừng buộc quanh cổ các bạn tù và đánh đập họ.

Những kẻ cầm đầu cuộc nổi dậy hiện đang giữ ít nhất 2 quản giáo làm con tin.

“Những tù nhân nổi loạn sử dụng cái đầu đã bị cắt ra của một tù nhân để dọa nạt những con tin”, Jairo Ferreira, luật sư của liên đoàn lao động các quản giáo trại giam, nói với báo địa phương Gazeta do Povo. “Tình hình bên trong nhà tù giờ rất khủng khiếp”.

Nhà chức trách hiện đang thương lượng để chấm dứt cuộc bạo động, trong khi phần lớn nhà tù đã bị hư hại nặng, theo báo O Globo.

Bộ trưởng an ninh của bang Parana, Maria Tereza Uille Gomes, đã tới Cascavel để chỉ đạo cuộc thương lượng.

Brazil là nước có số lượng tù nhân nhiều thứ tư thế giới, với nửa triệu tù nhân chen chúc trong các trại giam vốn chỉ có công suất 300.000 người.

Các tù nhân ở Cascavel đã nổi lửa đốt nhiều khu trong trại giam 928 giường, theo lời đại úy quân cảnh Ricardo Pinto.

Theo lời ông Pinto, cuộc bạo động nổ ra trước bình minh và có chuẩn bị trước, một giám thị đã bị các tù nhân khống chế trong bữa sáng.

Những người thân của các tù nhân đã tập trung bên ngoài nhà tù, chờ đợi tin tức về người thân của họ.


Theo CHIÊU VĂN/Tuổi Trẻ Online

 


.