Ấn Độ đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình hoãn chuyến thăm

02:08, 11/08/2014
.

Tờ The Hindu số ra ngày 11/8 đưa tin Ấn Độ đã đề nghị Trung Quốc hoãn chuyến thăm của Chủ tịch nước này Tập Cận Bình, vì nó trùng với thời điểm diễn ra chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pranab Mukherjee từ ngày 15-17/9.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. (Nguồn: ticotimes.net)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. (Nguồn: ticotimes.net)


Các nguồn tin của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết theo lịch trình dự kiến, ông Tập Cận Bình sẽ thăm Ấn Độ từ 14-15/9, song Bắc Kinh đã được thông báo qua các kênh ngoại giao rằng nhà lãnh đạo này sẽ được hoan nghênh từ ngày 17-18/9, sau khi thăm Sri Lanka và Pakistan.

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ tiết lộ theo các kế hoạch trước đây, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Thủ tướng Narendra Modi vào ngày 15/9, sau đó ông sẽ tới thăm Colombo và Islamabad.

Tuy nhiên, do Tổng thống Mukherjee không ở trong nước nên New Delhi đề nghị ông Tập Cận Bình thăm Ấn Độ vào ngày 17/9 và tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao ngày hôm sau. Hiện Ấn Độ đang chờ trả lời từ phía Trung Quốc.

Chính phủ mới tại Ấn Độ mong muốn đẩy mạnh quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và hạ tầng.


Theo vietnamplus


.