Taliban đốt 400 xe chở dầu cho NATO

09:07, 05/07/2014
.

 Cảnh sát Afghanistan ngày 5-7 cho biết đêm qua, hơn 400 xe tải chở dầu và nhiên liệu đã bị đốt cháy trên các con đường ở phía tây thủ đô Kabul. Taliban đã nhanh chóng nhận trách nhiệm.
 

Các xe chở dầu bị đốt cháy - Ảnh: AFP
Các xe chở dầu bị đốt cháy - Ảnh: AFP


Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân và báo chí địa phương đã đăng tải lên mạng hình ảnh dòng xe tải bị đốt cháy đỏ rực trong đêm. Theo BBC, các nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực dập lửa suốt đêm nhưng đến sáng nay 5-7, nhiều đám cháy vẫn còn tiếp diễn. CNN dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Hashmatullah Stanekzai nói các đội ứng phó tình huống khẩn cấp hiện vẫn đang nỗ lực chữa cháy nhằm giảm bớt thiệt hại. Hiện chưa rõ có ai thương vong hay không. Các xe bị đốt được cho là chở nhiên liệu cho lực lượng NATO và đang đậu trên đường.

Phía Taliban sau đó ra thông báo nói chiến binh của họ đã thực hiện vụ tấn công các xe tải chở hàng cho NATO.

 

Lửa bốc cháy ngùn ngụt từ các xe chở dầu - Ảnh: AFP
Lửa bốc cháy ngùn ngụt từ các xe chở dầu - Ảnh: AFP

 

Tin cho biết các xe này chở dầu cho NATO - Ảnh: AFP
Tin cho biết các xe này chở dầu cho NATO - Ảnh: AFP

 

Cảnh sát Afghanistan nói có ít nhất 400 xe bị đốt - Ảnh: AFP
Cảnh sát Afghanistan nói có ít nhất 400 xe bị đốt - Ảnh: AFP

Theo MINH ANH/Tuổi Trẻ Online

 


.