NASA thử nghiệm "đĩa bay" sẽ đưa người lên sao Hỏa

04:07, 06/07/2014
.

Hôm thứ Bảy, Cục Hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đã tổ chức cuộc thử nghiệm đầu tiên "tàu giảm tốc siêu thanh bơm hơi khí động lực" được thiết kế giúp tàu vũ trụ hạ cánh xuống sao Hỏa.

Vụ phóng diễn ra từ bãi thử tên lửa của Không quân Mỹ trên đảo Hawaii.

© Photo: nasa.gov
© Photo: nasa.gov


Thiết bị giống một “đĩa bay” có trang bị các động cơ phản lực, hệ thống giảm tốc bơm hơi và dù. Con tàu bay tới tầng bình lưu, thực hiện giảm tốc và hạ xuống mặt đất như sẽ làm trong chuyến bay lên sao Hỏa.

NASA khẳng định với phóng viên Hãng thông tấn ITAR-TASS rằng, thiết bị đã đáp xuống bề mặt Thái Bình Dương. Các chi tiết khác của thử nghiệm chưa được công bố.

Theo bản đồ lộ trình không gian, Mỹ hy vọng sẽ thực hiện chuyến bay của con người lên sao Hỏa vào năm 2030.

 

Theo Tiếng nói nước Nga
 


.