Mỹ ủng hộ Nhật Bản tăng vai trò an ninh đối phó Trung Quốc

08:06, 01/06/2014
.

 


Mỹ hôm qua đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Nhật Bản, một đồng minh chủ chốt của Mỹ ở châu Á, trong việc tăng cường vai trò quân đội để đáp ứng các thách thức nổi lên từ Trung Quốc.

 

 Mỹ cần Nhật Bản xây dựng quân đội để cùng đối phó với các thách thức an ninh nổi lên trong khu vực.
Mỹ cần Nhật Bản xây dựng quân đội để cùng đối phó với các thách thức an ninh nổi lên trong khu vực.


Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 13, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã công khai ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc tái định hình vai trò của quân đội.

“Mỹ ủng hộ nỗ lực của Thủ tướng Abe trong việc tái định hướng vị thế hoạt động phòng vệ tập thể, hướng đến hỗ trợ tích cực cho xây dựng trật tự khu vực hòa bình và ổn định”, người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Đây là động thái ủng hộ mạnh mẽ nhất của Mỹ đối với đồng minh châu Á chủ chốt của mình trong việc nâng cao vai trò quân đội nhằm duy trì an ninh khu vực.

Đáng lưu ý, sự ủng hộ này được công khai đưa ra tại hội nghị an ninh châu Á lớn nhất trong năm, trước sự chứng kiến của đông đảo bộ trưởng quốc phòng, quan chức quân sự cấp cao, nhà ngoại giao và chuyên gia an ninh của các nước.

Ông Hagel nêu rõ, để góp sức cho nỗ lực của Nhật Bản, Washington và Tokyo "đã lần đầu tiên trong gần 2 thập kỷ qua bắt đầu sửa đổi các quy tắc quốc phòng chung”.

Tuyên bố của ông Hagel đã tiếp thêm lửa cho bài phát biểu dẫn đề của Thủ tướng Nhật Bản tại diễn đàn Shangri-La năm nay. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị hôm 30/5, ông Abe tuyên bố Nhật Bản sẽ trở thành đối tác chủ động hơn trong duy trì an ninh khu vực và hiện nước này đang xem xét sửa đổi các quy định về hoạt động của Lực lượng phòng vệ.

Nhật Bản đang đẩy mạnh tăng cường vai trò quân đội để đối phó hiệu quả và chủ động hơn với các mối lo ngại từ Trung Quốc và Triều Tiên. Hiện tại, Nhật Bản chỉ có lực lượng phòng vệ, chứ không có quân đội theo đúng nghĩa do những quy định ràng buộc đề ra trong Hiến pháp hòa bình năm 1946.

Trong cuộc tiếp xúc song phương bên lề Đối thoại Shangri-la 13, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và người đồng cấp Mỹ Hagel nhất trí cho rằng bên cạnh việc tăng cường vai trò của quân đội Nhật Bản, thỉ củng cố liên minh an ninh song phương mạnh mẽ hơn sẽ có tác dụng như một sự răn đe ở châu Á trước những căng thẳng đang nổi lên và hai nước sẽ không chấp nhận mọi nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng khu vực bằng vũ lực.

Theo Vũ Anh/Dân Trí

 


.