Mỹ chi 1 tỉ USD triển khai binh lực ở Đông Âu

09:06, 03/06/2014
.

Ngày 3-6, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố kế hoạch chi 1 tỉ USD để triển khai binh lực tại Đông Âu nhằm trấn an các nước đồng minh đang lo ngại Nga.

 

 Tổng thống Mỹ Barack OBama hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk                                                                                               Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Barack OBama hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk Ảnh: Reuters


Theo Hãng tin AFP, tới thăm Ba Lan ông Obama cho biết Washington sẽ đầu tư 1 tỉ USD để triển khai quân và vũ khí tới “các nước đồng minh mới” ở Đông Âu. Với chương trình này, Mỹ cũng sẽ hỗ trợ các nước không phải thành viên NATO như Ukraine và Gruzia tăng cường sức mạnh phòng thủ.

Tại Warsaw, ông Obama kêu gọi các nước châu Âu tăng cường chi tiêu quân sự. “Liên minh NATO là nền tảng của an ninh Mỹ nhưng chúng tôi không thể đứng vững một mình. Các nước thành viên NATO cần đóng góp” - ông Obama nhấn mạnh.

Hôm nay ông Obama sẽ hội kiến tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Warsaw. Trước đó, ông đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đàm phán với ông Poroshenko để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Obama cũng khẳng định Mỹ sẽ mở rộng trừng phạt Nga nếu Matxcơva tiếp tục gây bất ổn ở đông Ukraine. Hiện tại tình hình miền đông Ukraine vẫn rất hỗn loạn. Hôm qua hàng trăm tay súng ly khai thân Nga đã tấn công một đồn biên phòng ở vùng Lugansk tiếp giáp Nga.

Một cuộc đọ súng dữ dội xảy ra, ít nhất năm tay súng ly khai thiệt mạng. Quân đội Ukraine cho biết đụng độ cũng diễn ra ở tỉnh Donetsk làm ít nhất một binh sĩ thiệt mạng và 13 người khác bị thương.
 

 

Theo NGUYỆT PHƯƠNG/Tuổi Trẻ Online

 


.