Chìm tàu ở Địa Trung Hải, 300 người được cứu

01:06, 23/06/2014
.

Hơn 300 người nhập cư đã được giải cứu sau khi chiếc tàu chở họ bị chìm ở Địa Trung Hải. 1 người khác thiệt mạng.

 

Những người nhập cư được hải quân Ý cứu sống hồi tháng 2-2014 - Ảnh: npr.org
Những người nhập cư được hải quân Ý cứu sống hồi tháng 2-2014 - Ảnh: npr.org


Đài truyền hình nhà nước Ý Rai ngày 22-6 đưa tin những người được cứu là di dân châu Phi. Họ đã được lực lượng bảo vệ bờ biển cùng hải quân Ý giải cứu sau nhiều giờ tìm kiếm và cứu hộ. Sau đó, tất cả họ được đưa đến cảng Augusta, một thành phố nằm ở đảo Sicily.

Hiện chưa có thêm thông tin về vụ chìm tàu này, tuy nhiên sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một chiếc tàu khác bị chìm ngoài khơi bờ biển Sicily khiến ít nhất 10 người nhập cư thiệt mạng và hàng chục người mất tích. 39 người khác may mắn được hải quân Ý cứu sống.

Theo Tân Hoa Xã, kể từ khi chiến dịch tuần tra trên biển được Ý phát động vào cuối năm ngoái, đã có hàng trăm người nhập cư châu Phi đang tìm đường vào châu Âu được cứu sống.

Ý được xem là “cửa ngõ” dễ dàng nhất để người nhập cư vào châu Âu. Thống kê của Bộ Nội vụ Ý cho biết chỉ từ tháng 1 đến tháng 5-2014, khoảng 40.000 người nhập cư đã đến các bờ biển của Ý để tìm đường vào châu Âu, tăng rất mạnh so với con số 43.000 người của cả năm ngoái.
 

Theo MINH ANH/Tuổi Trẻ Online

 


.